Bí ẩn mang tên “Hysteria tập thể”
(Cadn.com.vn) - “Hysteria tập thể” là căn bệnh lạ liên quan đến chứng Hysteria - bệnh rối loạn thần kinh chức năng do sang chấn tinh thần, biểu hiện là kích động thái quá, không điều khiển được các cảm xúc của bản thân. Cho đến nay, các nhà khoa học thế giới vẫn chưa có lời giải chính xác cho những hiện tượng lạ liên quan đến căn bệnh này.
Tháng 7-1518, cả nước Pháp sửng sốt khi chứng kiến cảnh nhảy múa điên loạn ở
Một tuần đầu có 34 người tham gia và sau một tháng lên tiếp có 400 người cùng nhảy. Nguy hiểm hơn, phần lớn những người này sau đó đều chết vì bệnh tim, đột qụy và kiệt sức. Vì vậy, vụ này được gọi là “dịch khiêu vũ”. Theo hồ sơ còn lưu, trong số những người tham gia còn có cả những người có đẳng cấp, có học như bác sĩ, cha sứ và các quan chức địa phương. Cho đến nay, người ta vẫn chưa hiểu hết tại sao lại có sự kiện khiêu vũ gây chết người nói trên, đặc biệt là nguyên nhân vì sao con người ta lại có thể “nhảy múa” say mê, tự nguyện và lâu đến như vậy. Rất có thể, những người này đã mắc phải căn bệnh Hysteria mà hồi đó y học chưa có điều kiện lý giải được bản chất.
![]() |
Sự kiện nhảy múa tập thể mang tên “dịch khiêu vũ”. |
Mới đây nhất, vào tháng 5-2006. một đại dịch có tên “Soap Opera Hysteria” đã bùng phát tại các trường học của Bồ Đào Nha liên quan đến một vở kịch rất phổ biến có tên là “Morangos con Acucar” ở nhóm tuổi teen. Hơn 300 học sinh ở 14 trường trung học ở quốc gia này đã mắc phải hội chứng của các nhân vật có trong vở kịch nói trên. Đặc biệt, tất cả còn xuất hiện những triệu chứng nguy hiểm như phát ban, khó thở, chóng mặt, buộc nhiều trường phải đóng cửa vì số lượng học sinh bị bệnh rất cao. Liên quan đến sự kiện nói trên, Viện Y học quốc gia Bồ Đào Nha (PNIM) cho rằng, đây không phải là dạng cuồng loạn đại chúng mà cho rằng có một phần trách nhiệm của các gia đình, bậc phụ huynh vì để cho trẻ xem quá nhiều phim ảnh, đặc biệt là vở kịch nói trên.Thậm chí, ở đâu người ta cũng nói đến nội dung, các nhân vật của vở kịch này, kể cả trên báo chí lẫn tờ rơi.
Tại thủ đô
Tuy nhiên, những thông tin này cũng chưa kỳ bí bằng “quý bà nguy hiểm” hay “quý bà gây nhiễm độc” ở Mỹ. Đây là biệt hiệu nói về người phụ nữ ở Riverside, California tên là Gloria Ramirez bởi khi ai tiếp xúc, chạm vào cơ thể hay máu của người phụ nữ này đều có thể bị bệnh. Thực tế, Ramirez đã gây bệnh cho nhiều nhân viên y tế khi bà nhập viện năm 1994, thậm chí có người còn mắc cả bệnh ung thư cổ tử cung khi tiếp xúc với Gloria, và cả những người đứng gần cũng bị mắc bệnh, từ mệt mỏi cho đến ngất lịm. Theo nghiên cứu, cơ thể của Ramirez tiết ra mùi vị lạ giống như mùi tỏi, mùi trái cây, còn máu chứa hợp chất dạng đốm sáng giống như màu giấy. Điều kỳ lạ là những người trực tiếp tham gia trị bệnh cho Gloria phần lớn là phụ nữ đều bị ảnh hưởng bởi tác động xấu nhưng khi thử máu lại bình thường. Vì không giải thích hết nguyên nhân, nên cơ quan y tế đã phải công bố những người điều trị cho Ramirez bị bệnh là do mắc bệnh “Hysteria tập thể”.
Cách đây gần 50 năm, “dịch June Bug Epidemic” (JBE) hay còn gọi là “Dịch tháng 6” xảy ra tại một nhà máy dệt của Mỹ vào tháng 6-1962 đã làm rúng động cả nước này. Sự kiện bắt đầu từ những lời đồn rằng, có một loại côn trùng lạ xuất hiện trong nhà máy gây bệnh tê, buồn nôn, chóng mặt và ói mửa. Lời đồn này đã lan nhanh làm cho 62 công nhân phát bệnh lạ buộc phải vào viện. Theo các chuyên gia ở trung tâm tuyên truyền y tế công cộng của Mỹ, đây là một dạng bệnh cuồng loạn đại chúng, những người mắc bệnh do côn trùng cắn nên quá lo lắng và phát bệnh mà thực ra đây chỉ là những côn trùng bình thường, không hề có “siêu” côn trùng nguy hiểm như đồn đại. Thậm chí, có người mắc bệnh lại không hề có vết cắn, mà chỉ do chứng huyễn hoặc tạo ra.
Nhưng, “dịch cười
Phải 6 - 18 tháng sau, sự kiện mới tạm ngưng. Người bị bệnh nặng xuất hiện các triệu chứng như đau, ngất xỉu, chấn thương đường hô hấp, phát ban và tồi tệ hơn có trường hợp từ cười chuyển dần sang khóc.
Duy Hùng (Theo